Top phát minh huyền thoại của người Hy Lạp cổ đại

08:54, 24/09/2017
|

Người Hy Lạp cổ đại đã có nhiều phát minh nổi tiếng thể hiện khả năng sáng tạo vượt bậc như đồng hồ báo thức, robot bay...

Một trong những phát minh nổi tiếng của người Hy Lạp cổ đại là robot bay. Cụ thể, robot đầu tiên trên thế giới do nhà khoa học, nhà toán học người Hy Lạp cổ đại có tên Archytas sáng chế.
Một trong những phát minh nổi tiếng của người Hy Lạp cổ đại là robot bay. Cụ thể, robot đầu tiên trên thế giới do nhà khoa học, nhà toán học người Hy Lạp cổ đại có tên Archytas sáng chế.

 

Archytas đã thiết kế và chế tạo thành công một con chim bồ câu bằng gỗ sử dụng hơi nước nén để hoạt động và bay. Theo thiết kế, trước khi hết cạn hơi nước, con chim bồ câu gỗ trên có thể bay khoảng 200-300 m.
Archytas đã thiết kế và chế tạo thành công một con chim bồ câu bằng gỗ sử dụng hơi nước nén để hoạt động và bay. Theo thiết kế, trước khi hết cạn hơi nước, con chim bồ câu gỗ trên có thể bay khoảng 200-300 m.

 

Archytas đã thiết kế và chế tạo thành công một con chim bồ câu bằng gỗ sử dụng hơi nước nén để hoạt động và bay. Theo thiết kế, trước khi hết cạn hơi nước, con chim bồ câu gỗ trên có thể bay khoảng 200-300 m.
Archytas đã thiết kế và chế tạo thành công một con chim bồ câu bằng gỗ sử dụng hơi nước nén để hoạt động và bay. Theo thiết kế, trước khi hết cạn hơi nước, con chim bồ câu gỗ trên có thể bay khoảng 200-300 m.

 

Vào thế kỷ 3 TCN, người Hy Lạp ở Alexandria đã xây dựng ngọn hải đăng đầu tiên để chỉ dẫn cho tàu thuyền trên biển cập cảng an toàn. Ngọn hải đăng này được đặt tên theo Alexander đại đế bởi thời điểm ấy, thành phố Ai Cập này dưới sự kiểm soát của Hy Lạp.
Vào thế kỷ 3 TCN, người Hy Lạp ở Alexandria đã xây dựng ngọn hải đăng đầu tiên để chỉ dẫn cho tàu thuyền trên biển cập cảng an toàn. Ngọn hải đăng này được đặt tên theo Alexander đại đế bởi thời điểm ấy, thành phố Ai Cập này dưới sự kiểm soát của Hy Lạp.

 

Vào ban đêm, nhiều ngọn lửa lớn được đốt trong tháp ngọn hải đăng giúp người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng từ khoảng cách xa ngoài khơi, cho phép họ định hướng được đường đi. Vào ban ngày, những đám khói lớn từ những ngọn lửa tại ngọn hải đăng Alexandria làm nhiệm vụ chỉ đường tương tự cho tàu thuyền đi biển.
Vào ban đêm, nhiều ngọn lửa lớn được đốt trong tháp ngọn hải đăng giúp người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng từ khoảng cách xa ngoài khơi, cho phép họ định hướng được đường đi. Vào ban ngày, những đám khói lớn từ những ngọn lửa tại ngọn hải đăng Alexandria làm nhiệm vụ chỉ đường tương tự cho tàu thuyền đi biển.

 

Vào khoảng thế kỷ thứ 3 TCN, nhà sáng chế người Hy Lạp nổi tiếng lịch sử Archimedes đã sáng chế và chế tạo thành công khẩu đại bác hơi nước đầu tiên trong trận chiến chống lại người La Mã.
Vào khoảng thế kỷ thứ 3 TCN, nhà sáng chế người Hy Lạp nổi tiếng lịch sử Archimedes đã sáng chế và chế tạo thành công khẩu đại bác hơi nước đầu tiên trong trận chiến chống lại người La Mã.

 Theo Kiến thức


Ý kiến bạn đọc