9 tháng tù cho chủ nhà hàng để nhân viên múa thoát y

16:08, 27/02/2012
|

(VnMedia) - Ngày 27/2, TAND quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hơn (30 tuổi, quê Bạc Liêu) mức án 9 tháng tù về tội “kinh doanh trái phép”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 2/8/2011, Công an quận Tân Bình tiến hành kiểm tra phát hiện phòng 11 nhà hàng 204 Trương Công Định (phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) do Trần Văn Hơn làm chủ kinh doanh có bốn khách nam và bốn phục vụ nữ đang uống bia, hát karaoke và múa thoát y.

Hơn cho biết, đầu năm 2011 bị cáo thuê lại căn nhà trên đặt làm trụ sở Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; buôn bán đồ uống theo giấy phép do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp. Bị cáo làm giám đốc đại diện đồng thời là người trực tiếp đứng ra điều hành kinh doanh.

Tuy nhiên, sau khi được cấp phép hoạt động, Hơn không tiến hành kinh doanh theo quy định mà tiến hành đầu tư trang thiết bị kinh doanh karaoke trái phép để thu lợi.

UBND quận Tân Bình đã nhiều lần kiểm tra, xử lý hành chính về những sai phạm trên nhưng bị cáo vẫn tiếp tục tái phạm.

Đối với các nhân viên, xét thấy họ chỉ là người làm công, không biết việc kinh doanh karaoke của chủ là trái phép nên cơ quan công an không khởi tố xử lý.

Tại phiên toà xét xử hôm nay, 27/2, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hơn 9 tháng tù giam về tội "kinh doanh trái phép".


Thủy Hoàng

Ý kiến bạn đọc