Hàng chục quái xế "tung hoành" trên phố Hà Nội

06:31, 02/11/2012
|

(VnMedia) - Vào 0h30 ngày 1/10/2012, đoàn xe khoảng 50 chiếc nối đuôi nhau chạy vào trung tâm Thủ đô với tốc độ 60-70km/h, chúng rú ga, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng, khiến người dân vô cùng hoảng sợ...

Ảnh minh họa

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 1/11, Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 12 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng..

"Quái xế" gây náo loạn đêm Trung Thu

Theo kết luận điều tra, đêm Trung thu (30/9), nhiều đối tượng thanh niên đến ngã tư phố Nối (tỉnh Hưng Yên) để tụ tập và cổ vũ đua xe trái phép. Khi tụ tập được khoảng 50 xe máy thì chúng điều khiển chạy lạng lách, đánh võng, với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi, mang súng bắn nước và cờ, hò hét rượt đuổi nhau trên trục đường 5 qua chợ Đường Cái - Như Quỳnh của tỉnh Hưng Yên về Thành phố Hà Nội.

Khi đi đến khu vực gầm cầu Thanh Trì, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một số đối tượng trong đoàn dừng lại xuống tháo biển kiểm soát cất dưới yên xe nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; một số đối tượng đi đường thấy vậy cũng nhập vào đoàn xe.

Đến khoảng 0h30 ngày 1/10, đoàn "quái xế" đi vào trung tâm Hà Nội, qua cầu Chương Dương rẽ Trần Quang Khải thì tất cả tăng tốc với tốc độ khoảng 60-70 km/h. Nhóm đua này rú ga bấm còi kêu inh ỏi, chạy hướng Lò Sũ ra Đinh Tiên Hoàng. Nhiều đối tượng ngồi sau phất cờ, hò hét cổ vũ làm náo loạn, gây mất trật tự công cộng khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Khi bị lực lượng Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội phát hiện đuổi bắt, cả đoàn xe bỏ chạy theo phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, ngã tư Hàng Khay, Bà Triệu, Lê Thái Tổ thì 8 đối tượng trong đoàn "quái xế" bị bắt giữ, số còn lại đã bỏ trốn. Sau đó cơ quan CSĐT- CATP đã thêm 04 đối tượng khác tham gia đua xe.

Đưa 12 bị can ra xét xử vào ngày 20/11 tới

Hành vi tụ tập đua xe thể hiện ý thức kém, coi thường kỷ cương pháp luật, không nghe theo sự tuyên truyền, giáo dục của gia đình, nhà trường, tổ dân phố, các đoàn thể quần chúng và các phương tiện thông tin đại chúng.

Sự việc đua xe của nhóm thanh niên trên đã làm quần chúng nhân dân hết sức bất bình và dư luận lên án. Do vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã nhận được kiến nghị của đại diện chính quyền và các đoàn thể, đề nghị xử lý nghiêm khắc những đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trước pháp luật. 

Sau 1 tháng làm việc khẩn trương, cơ quan điều tra, công an TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 12 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu vụ án này là Đinh Văn Hùng (SN 1991, ở Mỹ Hào, Hưng Yên). 11 bị can khác, gồm:  Nguyễn Hữu Hùng (SN 1990, ở Mỹ Hào, Hưng Yên); Lê Tiến Trung (SN 1994, ở Mỹ Hào, Hưng Yên); Lê Đức Trọng (SN 1994, ở Văn Lâm, Hưng Yên); Đỗ Ngọc Luân (SN 1992 là sinh viên trường Cao đẳng Tài chính, quản trị kinh doanh); Đỗ Văn Tuấn (SN 1993 ở Quang Trung, xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên); Nguyễn Văn Minh (SN 1993 ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quan, Văn Lâm, Hưng Yên); Lê Ngọc Tuyền (SN 1995 ở làng Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên); Giáp Văn Hiền (SN 1993 ở thôn Tân An, Bố Hạ, Bắc Giang); Phạm Mạnh Huy (SN 1995, ở Văn Lâm, Hưng Yên); Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, ở Văn Lâm, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Tươi (SN 1993, ở Văn Lâm, Hưng Yên).

Dự kiến phiên tòa xét xử các "quái xế" sẽ diễn ra vào ngày 20/11/2012 tới.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc