Syria lạnh lùng cảnh báo Mỹ

10:54, 26/08/2014
|

(VnMedia) - Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem hôm qua (25/8) đã lạnh lùng cảnh báo Mỹ không được tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào vào nhóm chiến binh Quốc gia Hồi giáo ở bên trong lãnh thổ của họ mà không được sự cho phép của chính quyền Damascus. Bất kỳ cuộc tấn công nào như thế đều bị coi là một hành động xâm phạm chủ quyền và là một cuộc xâm lược, Syria tuyên bố.
 

Ảnh minh họa


Ảnh minh hoạ


Tuy nhiên, ông Walid al-Moallem cũng cho biết, Syria sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế trong cuộc tổng tấn công nhằm vào các chiến binh Quốc gia Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.
 
"Syria sẵn sàng hợp tác và phối hợp ở cấp độ quốc tế và khu vực trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào trong cuộc chiến này đều nên được phối hợp với chính phủ Syria", Ngoại trưởng al-Moallem cảnh báo.
 
Những phát biểu trên của ông Al-Moallem được đưa ra tại một cuộc họp báo ở thủ đô Damascus trong ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad công khai nói về mối đe doạ gây ra từ nhóm Quốc gia Hồi giáo – một nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan đã chiếm những khu vực lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.
 
Những phát biểu trên cũng được đưa ra sau khi các chiến binh của nhóm IS đánh chiếm một căn cứ không quân lớn ở phía đông bắc Syria, đánh đổ căn cứ cuối cùng mà chính phủ Assad còn nắm giữ ở một tỉnh vốn đã rơi vào tay nhóm Quốc gia Hồi giáo.
 
Nhóm IS đã tuyên bố thành lập nhà nước ở khu vực nằm giữa biên giới chung của Iraq và Syria. Mỹ đã bắt đầu thực hiện những cuộc không kích nhằm nhóm IS vào phía bắc Iraq từ đầu tháng này và đang cân nhắc khả năng phát động các chiến dịch tương tự ở Syria.
 
Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Barack Obama vẫn quan ngại về việc bị lôi kéo vào một cuộc nội chiến Syria phức tạp và dẫm máu mà theo Liên Hợp Quốc là đã cướp đi sinh mạng của hơn 190.000 người.
 
Ngoại trưởng Al-Moallem tuyên bố, chính phủ Syria sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nước nào, trong đó có Mỹ, hoặc tham gia vào bất kỳ liên minh khu vực hay quốc tế nào để chống lại nhóm IS. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh, bất kỳ hành động quân sự nào trên đất Syria đều cần phải được phối hợp với chính phủ - cơ quan “đại diện cho chủ quyền của Syria".
 
"Bất kỳ cuộc tấn công nào không được phối hợp với chính phủ Syria đều bị coi là một hành động xâm lược”, ông Al-Moallem cảnh báo. Ngoại trưởng Al-Moallem cũng nói thêm rằng, những cuộc không kích thôi sẽ không đủ để tiêu diệt các nhóm có liên quan đến Al-Qaida như nhóm Quốc gia Hồi giáo hay nhóm Mặt trận Nusra.
 
Mỹ vẫn kiên quyết từ chối hợp tác với Assad
 
Chủ tịch Uỷ ban An ninh và Tình báo Anh – ông Malcolm Rifkind cho rằng, Mỹ và Anh cần phải hợp tác với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad nếu muốn đánh bại nhóm Quốc gia Hồi giáo.
 
Tuy nhiên, Mỹ luôn bác bỏ khả năng hợp tác với chính quyền Assad, nói rằng Nhà lãnh đạo Syria phải chịu trách nhiệm về cuộc nội chiến hiện nay.
 
Trước khi ông Rifkind nói đến khả năng Anh, Mỹ phải hợp tác với chính quyền Assad, phó cố vấn an ninh của Tổng thống Obama – ông Ben Rhodes đã thẳng thừng tuyên bố, ông Assad là “một phần của vấn đề”.
 
Đức cũng tuyên bố không có bất kỳ cuộc tiếp xúc ngoại giao nào với chính phủ Syria và không có ý định nói lại các mối quan hệ này vì mối đe doạ từ nhóm IS, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức hôm qua cho biết.
 
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến nhóm IS, sau khi cân nhắc các lựa chọn, Tổng thống Obama đã thông qua việc cho phép thực hiện các chuyến bay do thám ở Syria – đây có thể là một bước mở màn cho các cuộc không kích vào quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào Nhà Trắng có thể tấn công vào các mục tiêu chiến binh Hồi giáo cực đoan dòng Sunni ở Syria mà không có sự giúp đỡ của Tổng thống Assad.
 
Giới chức quốc phòng Mỹ tối qua (25/8) cho biết, Lầu Năm Góc đang phái các máy bay do thám có người lái và không người lái đến Syria. Tổng thống Obama đã cho phép thực hiện những chuyến bay như vậy từ hồi cuối tuần, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ.
 
Những chuyến bay do thám, giám sát được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới một hành động can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ vào Syria. Một sự can thiệp như vậy có thể làm thay đổi thế trận trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm qua ở Syria.
 
Giới chức trong chính quyền Mỹ cho hay, Washington không có ý định thông báo cho chính phủ Assad về những chuyến bay do thám dự kiến.
 
Những chuyến bay do thám sẽ không phải là lần đầu tiên Mỹ đi vào không phận Syria mà không xin phép. Hồi tháng 7, lực lượng thuộc Chiến dịch Đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành một chiến dịch giải cứu bất thành những con tin đang bị nhóm IS bắt giữ ở Syria, trong đó có phóng viên James Foley – người bị IS chặt đầu nhằm cảnh cáo Mỹ.
 
Ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và một loạt cố vấn khác để thảo luận về các lựa chọn liên quan đến việc xử lý nhóm IS. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, ông Obama chưa đưa ra quyết định về việc có tiến hành một chiến dịch quân sự ở Syria hay không. Mặc dù vậy, Nhà Trắng tiếp tục khẳng định rõ, họ không có kế hoạch phối hợp với Tổng thống Assad hay thậm chí thông báo trước cho ông này về bất kỳ chiến dịch nào của Mỹ ở Syria.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc